Sài Gòn vào top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2017

Sài Gòn nằm trong số 19 điểm đến rẻ nhất thế giới được trang web Hoppa đánh giá dựa theo 7 loại chi phí điển hình gồm: hành trình đi taxi 3 km, một đêm nghỉ lại khách sạn, một bữa ăn chính, một cốc bia, một tách càphê, một ly cocktail và một chai rượu vang.

Sài Gòn vào top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2017 - 1

Sài gòn tuyệt đẹp trong nắng chiều (Ảnh: guu).

Trang web Hoppa đã bình chọn 19 điểm đến lý tưởng đem lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhưng với giá rẻ nhất hành tinh, trong đó có Sài Gòn.

Kết quả này được phân tích tại 84 điểm đến trên thế giới, dựa trên chi phí trung bình một đêm dành cho một du khách với 7 loại chi phí điển hình, bao gồm hành trình đi taxi 3 km, một đêm nghỉ lại khách sạn, một bữa ăn chính, một tách cà phê, một chai rượu vang, một cốc bia, một ly cocktail.

Ngoài ra, báo cáo của trang Hoppa cũng đánh giá một số khía cạnh khác như chi phí đi xe bus tham quan và các điểm tham quan chính.

Với TP.HCM, trang web này tính toán mỗi du khách đến đây cần chi 65,76 USD/ngày (tương đương gần 1,5 triệu đồng), trong đó khách sạn dành cho 2 người tốn khoảng 67,79 USD; bữa ăn dành cho hai người 18,95 đô la; chai rượu vang 18,72 USD; phí taxi 3,29 USD; café 2,65 USD; ly cocktail 6,45 USD; cốc bia 0,62 USD.

Ngoài TP.HCM, một số điểm lý tưởng được gợi ý nên khám phá bởi giá cả phải chăng nhất thế giới là Siem Reap (Campuchia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Manila (Philippines); Bangkok (Thái Lan); Mumbai (Ấn Độ); Sofia, Bulgaria …

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khanh Thi ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN