Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam

Tết Mậu Tuất 2018 là năm thứ 5 liên tiếp Chợ Hoa Xuân Bình Điền góp mặt, nhuận thêm sắc Xuân cho TP.HCM. Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng Chợ Hoa Xuân Bình Điền lại tạo được dấu ấn bởi những nét riêng mà không chợ hoa nào có được.

Thêm nét mới

Chợ Hoa Xuân Bình Điền 2018 được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 11/2 đến 15/2/2018 (nhằm 26 tháng Chạp đến 30 Tết) trên diện tích 13.000m2 với 215 lô được bố trí trong khuôn viên Khu thương mại Bình Điền (khu phố 6, phường 7, quận 8, TP.HCM).

Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam - 1

Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam - 2

Phối cảnh chợ hoa xuân Bình Điền

Năm nay, Chợ Hoa Xuân sẽ được chia thành các phân khu với nhiều chương trình hấp dẫn nhằm thu hút thêm khách đến tham quan, mua sắm. Khu vực chính là đường hoa, nơi trưng bày, kinh doanh nhiều loại hoa, cây kiểng ngày Tết như mai, cúc, tắc, vạn thọ, lan… được bố trí dọc bờ sông Chợ Đệm. Tại khu vực này còn có tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền” với cầu tre, hồ nước, ghe thuyền và lưới đánh cá… để khách tham quan, mua sắm có thể chụp hình “sống ảo”.

Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam - 3

Hình ảnh trên bến dưới thuyền

Ngoài ra, trong khu vực chợ hoa Xuân còn có cả khu vực trò chơi dân gian dành cho trẻ em và sân khấu ca nhạc hàng đêm phục vụ miễn phí cho khách tham quan, mua sắm.

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu mua sắm đa dạng của khách hàng, tại chợ hoa còn có “Khu thương mại ẩm thực SATRA” với 20 gian hàng bày bán nhiều hàng hóa phục vụ Tết như bánh mứt, giỏ quà, trái cây chưng Tết; các loại thực phẩm chế biến đặc sắc như chả cá thát lát có sẵn gia vị với nhiều hương vị khác nhau của công ty VIGI (Hậu Giang); các loại khô như tôm khô, khô cá sặc rằn, khô cá kèo, cá lóc – đặc sản của chợ đầu mối Bình Điền; các sản phẩm mới kết hợp giữa ẩm thực Hàn Quốc với ẩm thực Việt Nam của CJ Cầu Tre như chả giò kim chi, bánh xếp kim chi thịt heo; nhiều loại thực phẩm chế biến khác của Cofidec, APT; giò chả, xúc xích, lạp xưởng của Vissan; các loại bia nổi tiếng với bao bì Xuân trang nhã của Nhà máy bia Heineken Việt Nam – thành viên Satra v.v…

Đến chợ hoa mà lại có thể mua sắm nhiều thứ hàng hóa khác có chất lượng của những thương hiệu uy tín lâu năm trên thương trường cho ngày Tết chỉ tại một địa điểm, đó là nét khác biệt hấp dẫn mà chợ hoa Xuân Bình Điền mang lại cho khách hàng. Ngoài ra, với những người thích dạo chợ đêm xuân, chợ đầu mối Bình Điền – nơi hoạt động nhộn nhịp nhất từ nửa đêm về sáng, nơi tập hợp hàng đêm trên 30.000 lượt người với cả ngàn tấn hàng hóa, trong đó, chỉ riêng thủy hải sản với vô số loại cá, tôm, mực và nhiều loại hải sản lạ lẫm khác đã đủ khiến nhiều người há hốc, ngạc nhiên – chính là điểm tham quan hết sức hấp dẫn.

Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam - 4

Giữ nét riêng…

So với các chợ hoa Tết khác được tổ chức trên địa bàn thành phố, Chợ Hoa Xuân Bình Điền không có được thuận lợi gần khu trung tâm. Để “xóa” khoảng cách 18km đó, ngay từ khi ra đời, Chợ Hoa Xuân Bình Điền đã chủ động tạo ra những nét riêng cho mình.

Nếu như các chợ hoa khác chỉ bán hoa thì Chợ Hoa xuân Bình Điền còn bán cả các món hàng đặc trưng ngày Tết. Người đi thưởng ngoạn hoa, vẫn có thể đi ngắm đường hoa rộng rãi không phải chen chúc như vào đường hoa ở trung tâm, mà còn có thể mua sắm hàng hóa, thực phẩm Tết. Được sắp xếp cạnh nhà lồng chuyên kinh doanh hoa tươi Đà Lạt, đến tham quan, mua sắm tại chợ Xuân, khách hàng còn có thể kết hợp mua hoa tươi Đà Lạt và nhiều loại hoa nhập khẩu khác.

Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam - 5

Với khu vực tập trung trên 30.000 người mua bán, đi - đến và làm việc hàng đêm như chợ đầu mối Bình Điền, việc có chợ hoa Tết tại đây giúp các thương nhân, người lao động làm việc tại chợ dễ dàng mua sắm vật phẩm ngày Tết. Ngược lại, cũng là cơ hội tốt cho nhà vườn bán hoa, cây kiểng Tết tại chợ hoa đẩy mạnh việc tiệu thụ. Ngoài ra, do chính sách miễn phí thuê mướn mặt bằng từ Satra để hỗ trợ nhà vườn mà giá cả hoa Tết và nhiều hàng hóa trong chợ hoa rất cạnh tranh. Nhiều khách hàng đã nắm bắt lợi thế này mà tìm đến chợ hoa Xuân Bình Điền mua hàng với số lượng khá lớn.

Chợ hoa xuân Bình Điền - Thêm sắc xuân cho khu nam - 6

Theo người đại diện của Ban Giám đốc Công ty chợ Bình Điền, những năm vừa qua, số lượng khách đến giao dịch, mua bán tại chợ hoa ngày một tăng thêm và doanh số bán hàng những ngày cận Tết của bà con nhà vườn, của các doanh nghiệp - đặc biệt là ngày 30 Tết – thường rất cao. Để tạo điều kiện cho bà con, Ban tổ chức chợ hoa cho phép bà con nhà vườn mua bán đến hết ngày 30 Tết và hàng hóa – nếu chưa bán hết – có thể gửi lại và sau Tết đến thu dọn. Chủ trương này của chợ đã giúp bà con tiêu thụ được hoa Tết, cây kiểng nhiều hơn, cũng không phải vội vàng thu dọn hàng hóa về quê trước Tết khiến chi phí vận chuyển có thể ngốn hết chút doanh thu vừa kiếm được mấy ngày trước đó. Sự ưu ái này – theo nhiều nhà vườn từng buôn bán ở chợ hoa Xuân – là một trong nhiều nguyên nhân khiến họ gắn bó với chợ suốt mấy năm qua.

Chợ đầu mối Bình Điền

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 6, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: http://www.binhdienmarket.com.vn/

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quang ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN