"Thần tài" U23 Việt Nam: Công Phượng sẽ tạo đột biến trước Úc

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đặt niềm tin kinh nghiệm thi đấu trước các đội bóng của Úc sẽ giúp lứa Công Phượng tạo ra sự khác biệt khi U23 Việt Nam đấu U23 Úc chiều 14/1 ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Nhìn lại siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U19 Australia tại Mỹ Đình

Trưởng đoàn của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc vẫn là cái tên quen thuộc Dương Vũ Lâm. Ông Lâm được xem như "thần tài" của các ĐTQG Việt Nam.

"Thần tài" U23 Việt Nam: Công Phượng sẽ tạo đột biến trước Úc - 1

Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm

Ông Dương Vũ Lâm - hiện tại đang giữ chức trưởng đại diện văn phòng phía nam của VFF, từng là trưởng đoàn ĐT Việt Nam giành chức vô địch lịch sử AFF Cup 2008. Trong năm 2017, ông Lâm cũng là trưởng đoàn của ĐT nữ Việt Nam giành lại chức vô địch SEA Games 29 tại Malaysia từ tay người Thái.

Với đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại, ông Dương Vũ Lâm không ít lần đồng hành cùng lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... ở tuyển U19 Việt Nam tham dự các giải đấu tại Đông Nam Á hay cấp độ châu Á.

Chia sẻ trước buổi tập của U23 Việt Nam chiều 13/1 để chuẩn bị cho trận gặp U23 Úc (15h ngày 14/1), ông Dương Vũ Lâm cho biết bản thân ông cùng với nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam lúc này không xa lạ gì các trụ cột ở U23 Úc như Blackwood, Da Silva, Wilson...

Theo đánh giá của vị trưởng đoàn U23 Việt Nam, những Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải...hoàn toàn có thể làm nên điều khác biệt trước U23 Úc do tất cả đều quá hiểu về đối thủ. Ông Lâm nói: "Cầu thủ U23 Úc rất cao lớn, mạnh mẽ nên chắc chắn họ sẽ chơi bóng bổng để tận dụng ưu thế về tầm vóc.

"Thần tài" U23 Việt Nam: Công Phượng sẽ tạo đột biến trước Úc - 2

Công Phượng từng cùng U19 Việt Nam thắng đậm 5-1 trước U19 Úc năm 2013

Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã có kinh nghiệm đối đầu họ ở đội U19 ở một số giải đấu khác nhau. Một số cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... hoàn toàn có thể tạo ra đột biến trước U23 Úc trong trận đấu ngày mai..."

Nhìn lại trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc hôm 11/1, trưởng đoàn U23 Việt Nam chia sẻ: "Rõ ràng điều mà các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam chưa làm tốt ở trận đấu vừa qua là khả năng giữ bóng. Chính sự thiếu tự tin và vội vã khi thi đấu đã khiến họ chơi chưa đạt.

Họ cần tự tin và nghĩ rằng mình có khả năng chiến thắng bản thân để không phải sợ sệt đối thủ nào có trình độ cao hơn. Cả 3 đối thủ ở bảng đấu của chúng ta đều có trình độ cao, nhưng ở trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam đã thể hiện được tinh thần thi đấu tốt và gây ra nhiều khó khăn cho U23 Hàn Quốc.

Chúng ta thua vì U23 Hàn Quốc có trình độ cao hơn hẳn. Dù sao U23 Việt Nam cũng đã cho thấy sự hiệu quả trong cách chơi phòng ngự phản công và đó là điều đội cần phát huy. Tôi nghĩ người hâm mộ Việt Nam có lý do để hài lòng về những gì đội U23 đã thể hiện."

U23 Việt Nam và giải U23 châu Á
Theo bạn U23 Việt Nam sẽ có thành tích như thế nào ở VCK U23 châu Á 2018?

HLV U23 Úc: U23 Việt Nam của Park Hang Seo rất mạnh

HLV Ante Milicic của U23 Úc lo lắng về những Công Phượng, Xuân Trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu (từ Côn Sơn, Trung Quốc) ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN